Những phu vàng bán vàng giả

Thứ tư, 02/10/2013 11:00

(Cadn.com.vn) - Bao năm qua, nhiều hiệu vàng ở Quảng Ngãi ăn nên làm ra là nhờ các phu vàng ở Kon Tum và một số huyện miền núi Quảng Ngãi. Nhưng mới đây, nhiều hiệu vàng bị “dính bẫy” của một nhóm giả phu vàng. Đây là thủ đoạn lừa bán vàng giả mới xuất hiện trên địa bàn Quảng Ngãi nói riêng và một số tỉnh miền Trung nói chung.

Ngậm đắng cầm vàng giả

Trước đó, tối 17-9, một đối tượng lạ mặt đến hiệu vàng Hường, ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, H. Mộ Đức hỏi bán vàng. Trao đổi với ông Đoàn Xuân Đàm (43 tuổi) là chủ hiệu vàng Hường, đối tượng này cho biết số vàng trên được đãi tại xã Hiếu, H. Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cầm trên tay kiểm tra và cắn thử, ông Đàm đồng ý mua số vàng trên. Cân được 3 chỉ, ông Đàm đưa cho đối tượng 6 triệu đồng. Mấy ngày sau ông Đàm đem số vàng này ra nấu thì phát hiện là vàng giả. Biết mình bị đối tượng lừa bán vàng đãi giả, nhưng ông Đàm không dám báo CA, bởi ông sợ nếu to chuyện nhiều người biết thì mất uy tín hiệu vàng.

Đến ngày 21-9, một đối tượng khác lại đến hiệu vàng Hường mang bán số vàng đãi giống như trước. Khả nghi là nhóm đối tượng giả phu vàng lừa bán vàng giả, vợ chồng ông Đàm lấy điện thoại gọi cho CAX Đức Lân trình báo vụ việc. Khi bị phát hiện, đối tượng trên đã nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Nhiều người dân địa phương và lực lượng CAX Đức Lân đã truy đuổi, bao vây bắt đối tượng. Sau 2 giờ đồng hồ, CAX Đức Lân và CAH Mộ Đức cùng người dân bắt được đối tượng khi y đang trốn tại một nhà xưởng bỏ hoang tại Cụm công nghiệp Thạch Trụ. Đối tượng khai nhận tên Dương Minh Quang (24 tuổi, trú TT Ba Tơ, H. Ba Tơ, Quảng Ngãi). Đấu tranh khai thác nóng với Quang, CAH Mộ Đức khẩn trương lên H. Ba Tơ tiếp tục bắt giữ Trần Văn Ngạc (trú xã Ba Động, H. Ba Tơ). Từ hai đối tượng này, CAH Mộ Đức tiếp tục bao vây bắt giữ đối tượng Lê Văn Tuệ (42 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Lộc, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) khi đang chuẩn bị đón xe khách trốn ra về Quảng Nam.

Lê Văn Tuệ, Trần Văn Ngạc và Dương Minh Quang.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Mộ Đức, các đối tượng khai nhận hành vi lập nhóm lừa bán vàng giả. Trước đây, Lê Văn Tuệ thường đi đào đãi vàng ở các bãi vàng lớn tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Theo Tuệ khai, tháng 8-2013, tại bãi vàng ở xã Hiếu, H. Kon Plong, Kon Tum, y được một người lạ bán một cục vàng giả với số tiền gần 4 triệu đồng. Cục vàng giả này rất giống loại vàng thật được các phu vàng đãi được. Nhiều ngày sau, tình cờ Tuệ gặp Trần Văn Ngạc và Dương Minh Quang và lập nhóm đi lừa bán vàng giả. Ngạc và Quang đều có tiền án. Chúng lên kế hoạch tìm những cửa hiệu thường mua vàng của dân phu vàng. Theo ông Đoàn Xuân Đàm - Chủ hiệu vàng Hường cho biết, vàng các đối tượng mang đến bán quả là “giả như thật”. Vàng vẫn có một số vật ly ty khác dính vào. Khi sử dụng khò, nung thì vẫn không phát hiện vàng giả. Chỉ khi dùng chất a-xít thì vàng chuyển sang màu đen mới phát hiện vàng giả.

Sau khi bắt được nhóm lừa bán vàng giả do Lê Văn Tuệ cầm đầu, Cơ quan CSĐT CAH Mộ Đức xác định có nhiều hiệu vàng bị nhóm đối tượng này lừa. Vụ việc được thông báo đến CA các huyện khẩn trương phối hợp mở rộng điều tra.

Phu vàng không biết đãi vàng

Tại H. Sơn Hà, qua xác minh, Cơ quan CSĐT CAH phát hiện hiệu vàng Bảy Thiên, ở TT Di Lăng bị “dính” vàng giả của nhóm đối tượng này. Từ đây, các đối tượng mới chịu khai nhận thêm lừa bán vàng giả tại H. Sơn Hà. Trước đó, ngày 15-9, cả nhóm kéo lên TT Di Lăng, nhưng một mình Ngạc cầm vàng đến hiệu vàng Bảy Thiên bán. Tuệ và Quang đứng ở ngoài quan sát, có gì thì xử lý giải thoát đồng bọn. Trần Văn Ngạc nói với ông Võ Trọng Thuyên (46 tuổi, chủ hiệu vàng Bảy Thiên): “Đây là số vàng được đãi tại một bãi vàng ở H. Tây Trà, bây giờ cần gấp tiền nên phải bán”. Lúc này trời sẩm tối, mưa lớn, sau khi xem vàng bằng mắt, ông Thuyên đồng ý mua và nói giá khoảng 2,5 triệu đồng/chỉ. Sau khi cân được 3,5 chỉ, ông Thuyên đưa cho Ngạc 8.750.000 đồng để lấy vàng. Bán được vàng, 3 đối tượng lấy tiền chia nhau tiêu xài.


Số vàng giả y như thật.

Ông Võ Trọng Thuyên còn cho chúng tôi biết, sau khi bán vàng cho ông, tối 18-9, cũng đối tượng trên đến hiệu vàng ông bán thêm lần nữa và lúc này ông chưa biết mình mua phải vàng giả. “Vì vàng có nhiều hạt cát nên tôi bảo phải đợi tôi vài phút nấu vàng trên, lọc lấy cát bỏ mới cân chính xác trọng lượng vàng nhưng đối tượng bảo rằng vậy thì không bán và lấy lại vàng bỏ đi luôn”.

Theo nhóm Tuệ, Quang và Ngạc khai nhận, địa bàn H. Sơn Hà, gần một số điểm khai thác vàng nên ra tay thuận lợi hơn. Vì thế bọn chúng tập trung địa bàn này gây án và thực hiện thành công nhiều vụ bán vàng giả.

Hiện vụ việc và các đối tượng trên đã chuyển cho CAH Sơn Hà tiếp tục mở rộng điều tra. Theo Thượng tá Võ Văn Đãi - Trưởng CAH Sơn Hà: “Đây là thủ đoạn lừa đảo bán vàng giả rất mới. Các đối tượng đóng vai phu vàng, sử dụng vàng giả trông giống vàng đãi trên núi đem bán. thực tình, nếu quan sát bằng mắt thường thì cả những người sành về vàng cũng khó mà phát hiện. Hiện nay còn không ít tiệm vàng là nạn nhân bị lừa nhưng không đến cơ quan CA tố cáo vì sợ bị mang tiếng mua vàng giả, ảnh hưởng chuyện buôn bán. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, mở rộng vụ án. Đề nghị những ai là nạn nhân nên phối hợp với chúng tôi, sớm đưa các đối tượng trên ra trừng trị trước pháp luật”.

T.Sự